Dưa hấu vuông Nhật Bản khuấy động thị trường Nga

Những quả dưa hấu vuông từ tỉnh Kagawa, Nhật Bản hiện đang chiếm cảm tình đặc biệt từ giới giàu có ở Nga với mức giá 856 USD/quả.
Những quả dưa hấu được nuôi trong các khuôn nhựa hình vuông từ tỉnh Kagawa hiện đang chiếm cảm tình đặc biệt từ giới nhà giàu ở Nga với mức giá 28.000 rúp (tương đương 856 USD)/quả tại một siêu thị xa xỉ ở Mátxcơva.

Những bản tin mới đây của truyền thông địa phương đã đẩy giá dưa tăng tới 5.000 rúp chỉ trong vài ngày.

Hãng Interfax ngày 14/7 dẫn lời một nhân viên chuỗi bán lẻ ở Nga Azbuka Vkusa cho biết: “Những người thích chơi của lạ mua những trái dưa này như là một thứ để đùa vui.” Chuỗi bán lẻ của Vkusa đã đặt mua một lô vài chục quả dưa này từ Nhật Bản bằng đường hàng không.

Vì các quả dưa hình vuông này được thu hoạch trước khi chín nên chúng chủ yếu mang ý nghĩa trang trí. Tuy nhiên, do chúng không được dán nhãn rõ ràng nên tại một số siêu thị ở Nga, một số khách hàng đã nếm thử loại dưa này.

Thông thường, mỗi quả dưa bình thường chỉ nặng khoảng 6kg, kích thước tương đương với loại dưa vuông này, sẽ được bán với giá 100 rúp/quả (3 USD) ở Mátxcơva khi bước vào mùa dưa tháng Tám hàng năm./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục