Đưa iPhone về Trung Quốc

China Unicom đưa iPhone về thị trường Trung Quốc

Từ quý IV/2009, China Unicom sẽ là công ty điện thoại đầu tiên ở Trung Quốc chính thức phân phối iPhone cho thị trường nước này.
Ngày 28/8, "gã khổng lồ" Apple và Tập đoàn điện thoại quốc doanh China Unicom thông báo đã đạt được một thỏa thuận dài hạn cung cấp điện thoại iPhone cho thị trường Trung Quốc, bắt đầu từ quý IV/2009.

Theo thỏa thuận, China Unicom sẽ là công ty điện thoại đầu tiên ở Trung Quốc chính thức phân phối iPhone cho thị trường nước này, mặc dù trước đó hàng nghìn chiếc iPhone đã "du nhập" vào Trung Quốc thông qua các thị trường khác.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành China Unicom Thường Tiểu Binh cho biết: "Chúng tôi tin rằng mạng di động băng thông rộng tốc độ cao của China Unicom được tích hợp trên iPhone sẽ tạo ra hình thức liên lạc mới và những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng ở Trung Quốc".

Đặc biệt, điện thoại iPhone với các tính năng như chơi nhạc, quay phim và truy cập Internet có thể giúp Unicom cạnh tranh với "gã khổng lồ" China Mobile hiện đang khuynh đảo thị trường Đại lục.

China Unicom và Apple bắt đầu đàm phán về iPhone ngay sau khi Chính phủ Trung Quốc cấp phép hoạt động cho mạng điện thoại di động thế hệ thứ 3 (3G) ở nước này.

Tính đến nay, Trung Quốc đã có 650 triệu thuê bao di động, trong đó Unicom chiếm 133 triệu thuê bao trong khi China Mobile có đến 450 triệu thuê bao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục