Đưa kim ngạch thương mại Việt-Lào đạt mốc 2 tỷ USD

Kim ngạch thương mại hai chiều VN-Lào năm 2012 đạt hơn 900 triệu USD, tăng 22% so với năm trước và dự kiến sẽ đạt mốc 2 tỷ USD vào 2015.
Chiều 26/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào-Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone đã tới thăm Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - thành viên Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL).

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào cùng đi với đoàn.

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Choummaly Sayasone biểu dương các nhà đầu tư Việt Nam về những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế của Lào. Với các dự án đầu tư ngày càng hiệu quả, Việt Nam được xếp trong nhóm các quốc gia dẫn đầu về hoạt động đầu tư tại Lào.

Đặc biệt, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Choummaly Sayasone ghi nhận những nỗ lực của BIDV trong việc cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án tại Lào. Thời gian tới, Lào sẽ tiếp tục ủng hộ các dự án đầu tư của Việt Nam; hai bên sẽ cùng bàn biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác, nhất là sử dụng nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực của BIDV nói riêng và hoạt động của AVIL nói chung. Nhóm doanh nghiệp này không chỉ tích cực trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế trong nước, mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội và mở rộng lĩnh vực hoạt động đầu tư tại Lào. AVIL gồm 60 hội viên nòng cốt là các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và hoạt động rất hiệu quả nên cần tiếp tục nhân rộng mô hình này; trong đó, các doanh nghiệp đã quan tâm cả đến những vấn đề về an sinh xã hội, đóng góp kết quả chung trong hợp tác toàn diện giữa hai nước.

BIDV là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn của Việt Nam đã chủ động đề xuất nhiều cơ chế, chính sách rất kịp thời để nâng cao chất lượng các dự án đầu tư. Thời gian tới, BIDV cần làm tốt hơn nữa hoạt động tín dụng, nhất là ưu tiên bố trí kịp thời dòng vốn cho các dự án mục tiêu đã được hai nước thông qua.

Đảm nhận vị trí Chủ tịch AVIL - Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV Trần Bắc Hà cho biết: Thời gian qua, hoạt động thương mại-đầu tư Việt Nam-Lào đã phát triển nhanh chóng cả về quy mô và số lượng. Kim ngạch thương mại hai chiều song phương năm 2012 đạt hơn 900 triệu USD, tăng 22% so với năm trước và dự kiến sẽ đạt mốc 2 tỷ USD vào năm 2015. Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong số 52 quốc gia tham gia đầu tư vào Lào.

Thống kê từ Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết đã cấp phép cho 22 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 3,8 tỷ USD; trong đó, năm 2012 có 13 dự án đạt số vốn xấp xỉ 400 triệu USD. Trong quá trình đầu tư tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực triển khai công tác an sinh xã hội, đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của nước bạn tại một số vùng khó khăn với tổng số tiền đạt 35 tỷ USD.

Các doanh nghiệp tiêu biểu về hoạt động này trong hai năm gần đây là: Hoàng Anh Gia Lai với 11 triệu USD, BIDV 6,1 triệu USD, Tập đoàn Hòa Phát và Tập đoàn Hóa Chất cùng mức 5,6 triệu USD, Golf Long Thành hơn 5 triệu USD.

Nhìn chung các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào đều thực hiện đúng tiến độ; nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 2 vạn lao động địa phương.

Ngay trong quý 1/2013, AVIL đề xuất tổ chức một số sự kiện quan trọng như: Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Bắc Lào tại Luông Pha Băng; động thổ xây dựng sân bay Hủa Phăn; khởi công xây dựng khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xay tỉnh Hủa Phăn./.

Thu Hằng-Hải Yến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục