Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển tốt đẹp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn và làm hết sức cùng Campuchia đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn và làm hết sức cùng Campuchia đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phát biểu tại buổi tiếp bà Men Sam On, Phó Thủ tướng thường trực Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, chiều 3/11, Thủ tướng cho rằng, mặc dù trong điều kiện khủng hoảng kinh tế nhưng hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn tiến triển mạnh mẽ, hợp tác 2 nước trong đảm bảo an ninh trật tự, phân giới cắm mốc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lúc thiên tai và hợp tác phát triển giữa các tỉnh giáp biên…đều phát triển tốt đẹp.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam cũng như cá nhân bà Men Sam On trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi thuận lợi để hai bên hợp tác hiệu quả, không chỉ ở cấp Trung ương mà các cấp hội ở địa phương để Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam thực sự là cầu nối hữu hiệu giữa nhân dân hai nước.

Để phát huy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị, hai bên cần tăng cường hợp tác giáo dục truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường hợp tác trên diễn đàn quốc tế, nhất là hợp tác xã hội dân sự trên diễn đàn ASEAN, APEC, phê phán và đấu tranh những luận điệu sai trái của một số cá nhân đi ngược lại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Về việc ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP) của Campuchia đã tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Riêng, nhổ 6 cọc dấu tạm thời xác định vị trí mốc 185 ngày 25/10 vừa qua, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Campuchia có các biện pháp xử lý thích đáng những hành động phá hoại của ông này, không để xảy ra những trường hợp tương tự, gây ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Thủ tướng thường trực Campuchia nhấn mạnh, nếu không có sự giúp đỡ, hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam và sự giúp đỡ của Việt Nam thì nhân dân và các dân tộc Campuchia không thể hồi sinh và phát triển như ngày nay. Do vậy, quan hệ hai nước cần được quảng bá để toàn thể nhân dân hai nước hiểu sâu sắc mối quan hệ đặc biệt này.

Bày tỏ vui mừng về hợp tác hiệu quả giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, bà Men Sam On cho rằng, hai bên cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực hàng không, bưu chính viễn thông và ngân hàng để đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực khác; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Bà nêu rõ, hành động của ông Sam Rainsy vừa qua là phá hoại tài sản quốc gia, vi phạm pháp luật của Campuchia, gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia với Việt Nam.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Men Sam On.

Cùng ngày, tại buổi tiếp bà Men Som On, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam trong thời gian qua đã phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia và các đối tác của hai nước tổ chức thành công nhiều hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Ông Sang bày tỏ tin tưởng rằng, trên cơ sở thành công và kinh nghiệm từ những hoạt động đó, hội hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có quy mô, có tầm ảnh hưởng to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Bà Men Som On nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam là không ngừng củng cố, bảo vệ và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ngày 3/11, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" - phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tặng Phó Thủ tướng Men Sam On và bốn thành viên trong đoàn vì đã hoạt động tích cực và có nhiều đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục