Đưa quan hệ VN-Uzbekistan phát triển năng động

Hai bên nhất trí về các vấn đề nhằm phát triển hơn nữa quan hệ song phương, sự hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tối 3/10, Việt Nam và Uzbekistan đã ra Thông cáo báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Uzbekistan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 2-4/10/2011.

1. Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Uzbekistan từ ngày 2-4/10/2011.

2. Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Uzbekistan Islam Karimov, hội đàm với Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev và gặp Chủ tịch Thượng viện Ilgizar Sobirov.

[Thủ tướng hội kiến với các lãnh đạo của Uzbekistan]


3. Tại các cuộc hội đàm và tiếp xúc, hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Phía Uzbekistan đánh giá cao thành công của Việt Nam trong sự nghiệp Đổi mới, cũng như trong phát triển kinh tế và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Phía Việt Nam đánh giá cao thành tựu của nhân dân Uzbekistan trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò của Uzbekistan tại khu vực và trên thế giới.

4. Hai bên đã trao đổi ý kiến và đạt được nhất trí về các vấn đề nhằm phát triển hơn nữa quan hệ song phương, sự hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Uzbekistan và bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển năng động thông qua việc thúc đẩy hợp tác và phối hợp hành động trên mọi lĩnh vực.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng duy trì và tăng cường tiếp xúc chặt chẽ ở các cấp nhằm trao đổi sâu rộng về tất cả các vấn đề quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Uzbekistan và bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển năng động thông qua việc thúc đẩy hợp tác và phối hợp hành động trên mọi lĩnh vực.

5. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương cho tương xứng với tiềm năng của hai nước, trước hết cần thúc đẩy nhằm tăng hơn nữa kim ngạch trao đổi thương mại, cũng như đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước. Hai bên khẳng định cần tiếp tục các biện pháp hiệu quả để hỗ trợ xuất khẩu nhiều loại hàng hóa và dịch vụ.

Hai bên nhất trí nỗ lực nhằm tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực nhiều triển vọng như thăm dò và khai thác dầu khí, chế biến bông sợi và sản xuất hàng dệt may; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, công nghệ cao, viễn thông, hóa chất, giáo dục, du lịch, văn hóa, thể thao và các lĩnh vực hợp tác khác mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng và tăng cường đối thoại giữa các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế. Trên cơ sở đó, hai bên kêu gọi thúc đẩy đối thoại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Uzbekistan, thu hút đại diện doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia tích cực hơn nữa vào hợp tác kinh tế -thương mại song phương.

Phía Việt Nam ghi nhận và sẽ xem xét tích cực đề xuất của phía Uzbekistan về việc các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào Khu kinh tế - công nghiệp tự do “Navôi”, cũng như đề nghị của Uzbekistan về việc mở đường bay vận tải trực tiếp Hà Nội-Navôi và Thành phố Hồ Chí Minh-Navôi.

6. Hai bên hoan nghênh việc ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Hiệp định về lĩnh vực kiểm dịch thực vật cùng với một loạt các văn kiện song phương với sự tham gia của các chủ thể kinh tế hai nước trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, bảo hiểm dầu khí, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, du lịch…

Tính đến kinh nghiệm hợp tác giáo dục hiệu quả trước đây, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ đối tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước, thể hiện qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Phương Đông học Tasken và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương và khẳng định tiếp tục tiến hành tham vấn giữa các cơ quan của hai nước để chuẩn bị cho việc ký kết các văn kiện song phương về các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Hai bên đánh giá cao hoạt động của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Uzbekistan về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ chế hợp tác song phương quan trọng này; hài lòng ghi nhận kết quả Khóa họp lần thứ năm Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Uzbekistan về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, diễn ra tại Tasken ngày 13/9 vừa qua.

Hai bên khẳng định sẽ nghiên cứu việc công nhận lẫn nhau quy chế kinh tế thị trường và khả năng ký kết một văn bản tương ứng về vấn đề này.

7. Hai bên trao đổi cụ thể về tình hình quốc tế, bày tỏ ủng hộ việc thiết lập một cấu trúc thế giới công bằng và dân chủ dựa trên tính tối thượng của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và lợi ích của tất cả các quốc gia, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế cần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay, hoàn thiện cấu trúc tài chính và kinh tế thế giới, trong đó có tính đến vai trò ngày càng tăng của các nước đang phát triển trong các tiến trình kinh tế thế giới.

8. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp hiệu quả hiện nay trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN, cơ chế Đối thoại hợp tác châu Á, Ngân hàng phát triển châu Á và các thiết chế chính trị và tài chính quốc tế hàng đầu khác; nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại chính trị về các vấn đề cơ bản của nền chính trị quốc tế và khu vực, có tính đến lợi ích của nhau. Hai bên khẳng định sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trong việc ứng cử vào các khuôn khổ của các tổ chức quốc tế và khu vực nêu trên.

9. Phía Việt Nam bày tỏ cảm ơn lãnh đạo, các cấp chính quyền và nhân dân Uzbekistan đã hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam đang sinh sống tại Uzbekistan. Hai bên thỏa thuận tiếp tục hỗ trợ cho công dân của nước này sinh sống, học tập và làm ăn trên lãnh thổ nước kia và thúc đẩy củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Uzbekistan.

Thủ tướng Uzbekistan nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam mang tính lịch sử, nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới và mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa Uzbekistan và Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Uzbekistan về sự đón tiếp nồng hậu và trân trọng mời Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục