Đưa thành phố Thái Nguyên thành đô thị kiểu mẫu

Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ xây dựng thành phố trở thành một đô thị kiểu mẫu.
Tối 17/10, tại Quảng trường 20/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ công bố quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và kỷ niệm 48 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thành phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, đồng thời đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển những ngành sản xuất, dịch vụ mà thành phố có tiềm năng và lợi thế và những ngành sản xuất, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, đưa thành phố Thái Nguyên trở thành thành phố có cơ cấu kinh tế ngày càng hiện đại.

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố phải gắn phát triển kinh tế-xã hội với đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng thành phố thật sự là đô thị có quy hoạch kiến trúc khang trang, hiện đại, nhưng giàu bản sắc của một đô thị trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc...

Với tiềm năng đa dạng, phong phú, với truyền thống anh hùng cách mạng trong kháng chiến, cần cù sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Thành phố trở thành một đô thị kiểu mẫu, xứng tầm đô thị trung tâm của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Ngày 19/10/1962, thành phố Thái Nguyên chính thức được thành lập trên cơ sở thị xã Thái Nguyên và vùng công nghệ gang thép phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, quân và dân thành phố Thái Nguyên anh dũng, kiên cường vừa xây dựng, sản xuất, vừa bảo vệ vững chắc cơ sở công nghiệp luyện kim hàng đầu của cả nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, với vị trí địa lý thuận lợi, chỉ cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km, thành phố Thái Nguyên được biết đến như một đô thị công nghiệp năng động, hiện đại, phát triển mạnh mẽ...

Năm 2002, thành phố Thái Nguyên đã được công nhận là đô thị loại II.

Hiện tại, thành phố Thái Nguyên có 28 đơn vị hành chính gồm 18 phường, 10 xã với tổng diện tích gần 19.000 ha, dân số toàn đô thị hơn 330.000 người. Dự kiến hết năm 2010, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng của thành phố chiếm 48%, dịch vụ 47%, nông nghiệp chỉ còn hơn 4%...

Thành phố Thái Nguyên cũng là trung tâm giáo dục-đào tạo lớn thứ ba cả nước với 32 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong đó có 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng.

Năm qua, thành phố Thái Nguyên được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là 1 trong 10 đô thị sạch trên toàn quốc.

Với những bước phát triển toàn diện, ngày 1/9/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1645/QĐ-TTg công nhận Thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh./.

Thiện Thuật-Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục