Đưa thi thể Thượng tá phi công SU30-MK2 Trần Quang Khải vào bờ

Qua xác minh của lực lượng cứu hộ, cứu nạn và các cơ quan chức năng thì đây là thi thể của phi công lái máy bay SU30-MK2 số hiệu 8585 Thượng tá Trần Quang Khải.
Đưa thi thể Thượng tá phi công SU30-MK2 Trần Quang Khải vào bờ ảnh 1Đồng đội đón thi thể phi công Trần Quang Khải. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lúc 18 giờ 00 ngày 17/6, tàu cá của ngư dân Đặng Văn Kính, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phát hiện một thi thể mặc quần áo bay màu vàng bị dù quấn chặt vào người tại khu vực đảo Hòn Mắt trên vùng biển tỉnh Nghệ An, cách đất liền hơn 40 hải lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tiếp cận và đưa thi thể này vào bờ.

Qua xác minh của lực lượng cứu hộ, cứu nạn và các cơ quan chức năng thì đây là thi thể của phi công lái máy bay SU30-MK2 số hiệu 8585 Thượng tá Trần Quang Khải bị mất liên lạc vào sáng 14/6/2016 khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện. 

Ngay trong đêm 17/6/2016, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành công tác chính sách đối với Thượng tá phi công Trần Quang Khải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục