Đưa vào hoạt động tuyến phố hiến máu nhân đạo

Ngày 22/7, tuyến phố hiến máu nhân đạo đầu tiên tại khu phố Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, đã hoạt động thí điểm.
Hôm nay (22/7), Viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu Hà Nội đưa vào hoạt động thí điểm tuyến phố hiến máu nhân đạo đầu tiên tại khu phố Lê Lợi phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện khẳng định khu phố hiến máu nhân đạo đi vào hoạt động là cơ sở để vận động người dân tại các phường xã hiến máu, từ đó góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện mới phát triển một cách bền vững.

Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, là đơn vị đầu tiên tổ chức mô hình tuyến phố hiến máu, tiếp sau đó sẽ có 2 phường nữa là phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) và phường Kim Liên (Đống Đa) để làm điểm và sau đó sẽ đồng loạt triển khai tại các quận nội thành Hà Nội.

Tổ chức hiến máu ngay tại các khu phố là một ý tưởng sáng tạo và mới mẻ. Bởi đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh về phong trào hiến máu đến tận người dân và tạo ra được một phong trào bền vững ngay từ cơ sở. Từ phong trào này có thể tạo thành văn hóa nhà nhà hiến máu, người người hiến máu trong toàn xã hội.

Hi vọng đây sẽ là một mô hình mới mang lại hiệu quả cao trong việc vận động người dân tham gia hiến máu cứu người bệnh.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, tình trạng thiếu máu tại Viện năm nay đã được cải thiện hơn so với các năm trước. Lượng máu dự trữ thường xuyên tại Viện Huyết học đã tăng lên đáng kể, với hơn 3.000 đơn vị máu.

Tuy nhiên, tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, trung bình mỗi ngày cần phát ra khoảng 500 đơn vị máu. Những ngày trong mùa hè, viện đã phải phát ra với số lượng cầm chừng, chỉ đáp ứng khoảng 80% nhu cầu./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục