Đưa vào sử dụng cầu Sông Măng nối VN-Campuchia

Cầu Sông Măng tại cửa khẩu Hoàng Diệu, nối Bình Phước với Mondulkiri (Campuchia), khánh thành ngày 26/11, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng.
Ngày 26/11, tại cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng cầu Sông Măng tại cửa khẩu chính Hoàng Diệu, nối tỉnh Bình Phước với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Đây là cây cầu do tỉnh Bình Phước tài trợ từ nguồn ngân sách, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Cầu Sông Măng có chiều dài 27,3m, khổ cầu 12m, gồm phần xe chạy chính 3,5m, phần xe hỗn hợp 2m, lan can 0,5m; cầu gồm một nhịp 18,6m, dầm bêtông cốt thép dự ứng lực đúc sẵn.

[Xây cầu Sông Măng nối hai tỉnh Việt-Campuchia]

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Nguyễn Huy Phong, cầu Sông Măng sẽ góp phần quan trọng trong việc giao thương giữa tỉnh Bình Phước của Việt Nam và tỉnh Mondulkiri thuộc Vương quốc Campuchia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển du lịch.

Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Liêm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Đồng Phú là các doanh nghiệp thi công cầu Sông Măng.

Liên danh nhà thầu đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng với chất lượng tốt nhất, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục