Đưa về đất liền an toàn 8 ngư dân gặp nạn trên biển

Đưa 8 ngư dân gặp nạn ở biển về đất liền an toàn

Sau 3 ngày lai dắt qua chặng đường hơn 300 hải lý, tàu cá QB 92836 cùng 8 ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa về đất liền an toàn.
Sau 3 ngày lai dắt qua chặng đường hơn 300 hải lý, ngày 23/6, tàu HQ 736 Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân Việt Nam đã đưa tàu cá QB 92836 cùng 8 ngư dân về đến Quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng) an toàn.

Tàu cá QB 92836 công suất 160 CV do ông Nguyễn Văn Nam (47 tuổi, trú Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu ra khơi từ 10/6, dự kiến chuyến biển sẽ kéo dài 10 ngày. Đến 17/6, trong lúc hành nghề thì phát hiện có gió nên tàu đã kéo neo chạy vào bờ để tránh bão.

Khi đang trên đường vào bờ thì chết máy nên tàu bị trôi dạt trên biển trong điều kiện biển động dữ dội. Qua tin báo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu HQ 736 do thượng úy Trần Trọng Hiển làm thuyền trưởng, đang công tác trên biển lên đường tìm cứu tàu bị nạn.

Lúc 7 giờ ngày 20/6, sau 30 phút chạy hết tốc lực để vượt qua 140 hải lý, Tàu HQ 736 đã tiếp cần được tàu gặp nạn QB 92836 ở vị trí 14,10 độ vĩ Bắc, 112,07 độ kinh Đông, cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa 90 hải lý về phía Đông Nam.

Tuy nhiên do gió giật trên cấp 8, sóng lớn 2 tàu không thể cập mạn hay hạ xuồng cứu hộ để tiếp cận, Thuyền trưởng Hiển quyết định cho 3 chiến sĩ thuộc đội chuyên cứu đuối bơi sang tàu cá. Lúc này, nước đã ngập vào tàu khoảng 30%, tàu hải quân huy động thêm các chiến sĩ giúp ngư dân tát nước ra khỏi tàu, đồng thời khẩn trương làm dây buộc, lai kéo và hoàn thành xuất sắc công tác cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, tàu cá QB 92109 TS, với 07 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Sửu trú tại thôn Thượng Đức- Đức Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình làm chủ tàu kiêm Thuyền trưởng gặp nạn trên biển và tàu QB 92657TS bị rơi chân vịt, hoàn toàn không có khả năng khắc phục, trên tàu có 06 thuyền viên cũng đã được cứu hộ, trở về đất liền an toàn./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục