Dubai khánh thành hệ thống tàu điện đầu tiên ở vùng Vịnh

Dubai đã khánh thành giai đoạn 1 của hệ thống tàu điện trên mặt đất đầu tiên ở vùng Vịnh với 11 bến đỗ, nối trung tâm thương mại Dubai Marina với các khu du lịch và thương mại khác.
Dubai khánh thành hệ thống tàu điện đầu tiên ở vùng Vịnh ảnh 1Hệ thống tàu điện trên mặt đất của Dubai. (Nguồn: alarabiya.net)

Ngày 11/11, Dubai đã khánh thành giai đoạn một của hệ thống tàu điện trên mặt đất đầu tiên ở vùng Vịnh.

Hệ thống tàu điện hết sức hiện đại, giai đoạn một hoạt động trên tuyến đường ray dài 10,6km, với 11 bến đỗ, nối trung tâm thương mại Dubai Marina với các khu du lịch và thương mại khác ở tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) này.

Tàu bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày 12/11, hoạt động hàng ngày từ 5 giờ 30 sáng đến nửa đêm, với giá vé 3 Dirham (tương đương 17.000 đồng) mỗi lượt đi.

Hiện giai đoạn hai và giai đoạn ba của dự án đang tiếp tục được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2016.

Đây là một dự án liên doanh giữa công ty Besix (của Bỉ) và Alstom (của Pháp), với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Dubai, trung tâm thương mại và điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực, đã đầu tư vào hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng để chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm Thế giới năm 2020 (World Expo 2020). Hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố này được khánh thành vào tháng 9/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục