Dubai sắp xây dựng tổ hợp thương mại lớn nhất thế giới

Dubai sẽ triển khai dự án xây dựng một thành phố có thể điều chỉnh được nhiệt độ đầu tiên trên thế giới, trong đó có trung tâm mua sắm lớn nhất hành tinh.

Theo hãng thông tấn WAM, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Nhà nước Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum vừa cho biết Dubai sẽ triển khai dự án xây dựng một thành phố có thể điều chỉnh được nhiệt độ đầu tiên trên thế giới, trong đó có trung tâm mua sắm lớn nhất hành tinh.

Thành phố với tên gọi “The Mall of the World” có diện tích khoảng 4,46 triệu m2 này gồm một khu mua sắm rộng 743.000m2, một công viên trong nhà lớn nhất thế giới và 100 khách sạn.

Sau khi hoàn thành, thành phố này sẽ trở thành điểm du lịch và tham quan mua sắm quanh năm, với khả năng đón tiếp khoảng 180 triệu lượt du khách/năm.

Ông Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum cho hay “ngành du lịch là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Dubai” và dự án này nằm trong kế hoạch chuyển đổi Dubai trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa cho khoảng 2 tỷ dân trong khu vực.

Theo Cơ quan Tiếp thị Thương mại và Du lịch Dubai, trong năm 2013, các khách sạn ở đây đã tiếp đón hơn 11 triệu lượt du khách, tăng 10% so với năm 2012.

Vào năm 2020, Dubai dự kiến sẽ thu hút khoảng 20 triệu lượt du khách khi đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm Thế giới 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục