Đức: 50.000 người biểu tình phản đối thực phẩm biến đổi gen

Ngày 17/1, tại thủ đô Berlin (Đức) đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của Chính phủ Đức với sự tham gia của khoảng 50.000 người.
Đức: 50.000 người biểu tình phản đối thực phẩm biến đổi gen ảnh 1Du khách bên gian hàng của Nga trưng bày các loại bánh mỳ tại hội chợ Tuần lễ Xanh quốc tế. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/1, tại thủ đô Berlin (Đức) đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của Chính phủ Đức với sự tham gia của khoảng 50.000 người.

Cuộc biểu tình diễn ra đúng vào thời điểm tổ chức Hội chợ nông nghiệp hàng đầu thế giới mang tên "Tuần lễ Xanh quốc tế" lần thứ 80.

Những người biểu tình kêu gọi các chủ trang trại và các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự đoàn kết để bảo vệ quyền lợi chung.

Những người biểu tình cũng phản đối việc ký thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ, các điều kiện chăn nuôi gia súc và gia cầm tồi tệ, cũng như phản đối sử dụng công nghệ biến đổi gen trong nông nghiệp và yêu cầu định giá công bằng đối với thực phẩm.

Tại trung tâm Berlin trên đường dẫn tới tòa nhà Văn phòng Thủ tướng có hơn 90 chiếc máy kéo của các chủ trang trại từ các vùng trên khắp nước Đức dán khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt thỏa thuận thương mại với Mỹ, phản đối ngô biến đổi gen.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục