Đức: Ba học sinh nhặt được bọc tiền 12.000 euro ở bìa rừng

Trong lúc đi tìm ống xả của chiếc moped bị rơi, ba cậu bé ở miền Nam nước Đức đã nhặt được một bọc tiền gồm gồm 24 tờ mệnh giá 500 euro và đem nộp cảnh sát.
Đức: Ba học sinh nhặt được bọc tiền 12.000 euro ở bìa rừng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bayerischer Rundfunk)

Ba cậu bé ở miền Nam nước Đức đã được thưởng tiền vì đã giao nộp lại 12.000 euro bắt được ở bìa rừng.

Chiều 5/8, ba cậu học sinh tầm 15 tuổi đi moped (một loại xe máy gắn bàn đạp) tới một khu vực cách Riedenheim (bang Bayern) chừng 2km, để tìm lại ống xả của một chiếc xe bị rơi.

Khi gần tới nơi, ba thiếu niên đi bộ khoảng 20m thì phát hiện một bọc tiền gồm 24 tờ mệnh giá 500 euro.

Ba đứa trẻ trung thực đã mang số tiền này về nhà và kể chuyện với cha mẹ, sau đó cùng tới trình báo và nộp lại cho cảnh sát.

Trước đó, người đánh mất số tiền trên - một người kinh doanh ở vùng Weikersheim thuộc bang Baden-Württemberg - đã thông báo về việc bị mất 12.000 euro với cảnh sát. Người này cũng đã đi tới địa điểm trên để tìm tiền song không thấy.

Cảnh sát đã liên lạc với người mất tiền để người này tới nhận lại tiền, song không cho biết danh tính cũng như bối cảnh mất tiền của doanh nhân vụng về này.

Ba cậu bé không ham của rơi cũng đã nhận được sự hậu đãi từ doanh nhân nọ mỗi cậu 200 euro cho sự trung thực của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục