Đức bác bỏ cáo buộc nợ nần NATO của Tổng thống Donald Trump

Đức bác bỏ cáo buộc của ông Trump về việc "nợ" NATO nhiều tiền

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thông Mỹ Donald Trump rằng Đức đang nợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ những khoản tiền lớn cho quốc phòng.
Đức bác bỏ cáo buộc của ông Trump về việc "nợ" NATO nhiều tiền ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Nguồn: BBC)

Theo Reuters, ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thông Mỹ Donald Trump rằng Đức đang nợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ những khoản tiền lớn cho quốc phòng.

Trong một tuyên bố, bà von der Leyen nêu rõ: "Không có khoản nợ nào tại NATO" và cho rằng việc chỉ đặt mục tiêu chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng của các thành viên NATO trước năm 2024 cho riêng liên minh quân sự này là sai lầm.

Bà phân tích: "Chi tiêu quốc phòng cũng phải dành cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các sứ mệnh châu Âu của chúng ta và những đóng góp của chúng ta cho cuộc chiến chống sự khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng."

Đức bác bỏ cáo buộc của ông Trump về việc "nợ" NATO nhiều tiền ảnh 2Binh sỹ NATO trong một cuộc tập trận. (Nguồn: PA)

Theo bà, mọi người đều muốn gánh nặng này được chia sẻ một cách công bằng và để thực hiện được điều đó thì cần phải có "khái niệm an ninh hiện đại," theo đó không những bao gồm cả một NATO hiện đại mà còn cả một liên minh phòng thủ châu Âu và đầu tư cho Liên hợp quốc.

Trên trang mạng Twitter hôm 18/3, một ngày sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Washington, ông Trump đã viết: "Đức nợ NATO nhiều khoản tiền lớn và Mỹ phải được trả nhiều hơn cho sự bảo vệ vững chắn và hết sức tốn kém mà Đức nhận được từ Washington"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục