Đức bắt 3 nghi can khủng bố liên quan các nhóm thánh chiến ở Syria

Cảnh sát Đức ngày 2/3 đã bắt giữ 2 đối tượng người Syria và 1 đối tượng người Bosnia tình nghi có liên quan đến các nhóm thánh chiến đang hoạt động tại Syria.
Đức bắt 3 nghi can khủng bố liên quan các nhóm thánh chiến ở Syria ảnh 1Cảnh sát phong tỏa bên ngoài một tòa nhà ở Berlin trong chiến dịch truy quét khủng bố ngày 28/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Đức ngày 2/3 đã bắt giữ 2 đối tượng người Syria và 1 đối tượng người Bosnia tình nghi có liên quan đến các nhóm thánh chiến đang hoạt động tại Syria.

Theo thông báo của cơ quan công tố liên bang Đức, đối tượng nam giới 35 tuổi bị bắt giữ có tên là Abdalfatah H. A. Đối tượng này bị tình nghi là thành viên của lực lượng vũ trang cực đoan Mặt trận Al-Nusra và bị cáo buộc phạm 36 tội danh vì có tham gia cuộc thảm sát viên chức chính phủ Syria năm 2013.

Nghi can Syria thứ hai bị bắt giữ được xác định là Abdulrahman A. A, 26 tuổi. Đối tượng này được cho là thành viên của Mặt trận Al-Nusra, bị cáo buộc chịu trách nhiệm quản lý quỹ tài chính và khí tài của một nhánh chiến đấu của Al-Nusra.

Cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét căn hộ của 2 đối tượng nói trên tại hai bang Baden-Wuerttemberg và Bắc Rhine-Westphalia.

Trong chiến dịch truy quét phần tử khủng bố lần này, cảnh sát bang Bavaria của Đức cũng đã bắt giữ 1 nghi can người Bosnia, 33 tuổi. Đối tượng này được tin rằng chịu trách nhiệm cung cấp khí tài cho lực lượng vũ trang Junud al-Sham của người Hồi giáo dòng Sunni.

Các vụ bắt giữ nói trên là kết quả sau hàng chục cuộc điều tra của cơ quan công tố liên bang Đức liên quan đến tội phạm chiến tranh tại Syria và Iraq cùng hàng chục đối tượng bị tình nghi là thành viên của các nhóm thánh chiến.

Trước làn sóng hàng trăm nghìn người di cư từ Syria và Iraq đến Đức xin tị nạn kể từ năm 2015, lực lượng chức năng nước này đã đẩy mạnh hơn nữa các cuộc điều tra tương tự để đảm bảo an ninh trong nước trước các nguy cơ tấn công khủng bố.

Hiện, Đức đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ một đối tượng người Tunisia tấn công bằng xe tải tại chợ Giáng sinh Breitscheiplatz ở Berlin cuối năm ngoái, khiến hơn 60 người thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục