Đức bắt giữ 2 đối tượng tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công

Một công dân Algeria 27 tuổi và một công dân Nigeria 23 tuổi, được xác định là phần tử Hồi giáo cực đoan, bị bắt giữ trong chiến dịch trong đó 450 cảnh sát tham gia lục soát 12 cơ sở tại Goettingen.
Đức bắt giữ 2 đối tượng tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công ảnh 1Cảnh sát Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, cảnh sát Đức tại thành phố Goettingen đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố.

Hai đối tượng này gồm một công dân Algeria 27 tuổi và một công dân Nigeria 23 tuổi, được xác định là hai phần tử Hồi giáo cực đoan, bị bắt giữ trong một chiến dịch trong đó 450 cảnh sát tham gia lục soát 12 cơ sở tại Goettingen.

Chiến dịch lục soát này diễn ra sau khi cảnh sát nhận được thông tin về nguy cơ của một vụ tấn công khủng bố.

Trước đó ngày 1/2, hơn 1.100 cảnh sát Đức đã lục soát 54 ngôi nhà, cơ sở kinh doanh cùng các thánh đường Hồi giáo tại Frankfurt và một loạt thị trấn khác tại bang miền Tây Hesse, và đã bắt giữ một đối tượng người Tunisia bị tình nghi đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công.

Ngày 31/1, cảnh sát Đức cũng đã bắt giữ 3 người đàn ông ở thủ đô Berlin bị tình nghi có quan hệ gần gũi với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch di chuyển đến Trung Đông để tham gia huấn luyện chiến đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục