Đức bắt giữ đối tượng tình nghi tấn công trước thềm G20

Lục soát nơi ở của đối tượng tình nghi, cảnh sát Đức phát hiện một lượng lớn vũ khí bao gồm dao, gậy, cũng như thuốc pháo, chất dễ cháy và nhiều hóa chất phi pháp khác.
Đức bắt giữ đối tượng tình nghi tấn công trước thềm G20 ảnh 1Cảnh sát Đức. (Nguồn: dw.com)

Cảnh sát Đức ngày 3/7 thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi âm mưu tấn công vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại thành phố Hamburg của nước này.

Thông báo trên mạng xã hội Twitter của lực lượng cảnh sát Hamburg cho biết đối tượng bị bắt giữ là một công dân Đức 30 tuổi sinh sống tại thành phố Rostock.

[Thủ tướng Đức hy vọng G20 sẽ đạt đồng thuận về chống khủng bố]

Lục soát nơi ở của tên này đã phát hiện được một lượng lớn vũ khí bao gồm dao, gậy, cũng như thuốc pháo, chất dễ cháy và nhiều hóa chất phi pháp khác.

Hiện, các chuyên gia đang phân tích số hóa chất này.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố đối tượng trên với cáo buộc vi phạm luật tàng trữ vũ khí và chất nổ.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào cuối tuần này ở Hamburg.

Theo kế hoạch, Đức sẽ huy động hơn 20.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong 2 ngày 7-8/7 tới, sự kiện dự kiến còn có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục