Đức bắt giữ một cựu chỉ huy phiến quân Syria bị truy nã

Giới chức Đức đã bắt giữ một công dân Syria tình nghi từng chỉ huy một nhóm phiến quân Hồi giáo tại thành phố Aleppo (Syria).
Đức bắt giữ một cựu chỉ huy phiến quân Syria bị truy nã ảnh 1Một tay súng của nhòm phiên quân Ghuraba al-Sham. (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/4, giới chức Đức đã bắt giữ một công dân Syria tình nghi từng chỉ huy một nhóm phiến quân Hồi giáo tại thành phố Aleppo (Syria), gây ra nhiều tội ác và đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật có giá trị để đem bán.

Cơ quan Công tố Liên bang Đức thông báo Ibrahim Al F., 41 tuổi, quốc tịch Syria, bị bắt giữ tại vùng Westphalia, Tây Đức, theo lệnh truy nã của cảnh sát.

Al F. phải đối mặt với cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh.

Nhiều bằng chứng cho thấy đối tượng này có hành vi vô nhân đạo và tàn bạo với dân thường trong thời gian xảy ra nội chiến tại Syria năm 2012.

Tên này còn được cho là chỉ huy một đơn vị gồm 150 tay súng thuộc nhóm phiến quân Ghuraba al-Sham ở Aleppo.

Nhánh phiến quân này đã gây ra nhiều tội ác sau khi quân đội chính phủ rút khỏi các khu vực ở Aleppo, bắt giữ và đòi tiền chuộc từ những thường dân vô tội và nhiều lần đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật có giá trị sau đó đem bán.

Ngày 12/4 tới, tòa điều tra liên bang sẽ quyết định có bỏ tù tên này hay không./.

  
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục