Đức bắt giữ một đối tượng tàng trữ vật liệu chế tạo bom

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người tị nạn Syria, 20 tuổi, ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau khi đối tượng này tìm cách vượt biên sang Đan Mạch cùng nhiều vật liệu chế tạo bom.
Đức bắt giữ một đối tượng tàng trữ vật liệu chế tạo bom ảnh 1Cảnh sát Đức làm nhiệm vụ tại Hildesheim, miền Trung Đức ngày 8/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người tị nạn Syria, 20 tuổi, ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau khi đối tượng này tìm cách vượt biên sang Đan Mạch cùng nhiều vật liệu chế tạo bom.

Ngày 24/11, người phát ngôn Văn phòng công tố thành phố Stuttgart, ông Jan Holzner, cho biết nam thanh niên trên bị tạm giam tại Stuttgart sau khi sa lưới cảnh sát hôm 20/11 vừa qua tại thành phố Ulm, miền Nam nước Đức.

Một ngày trước đó, đối tượng này đã tìm cách vượt biên sang Đan Mạch, nhưng bất thành.

Cũng theo ông Holzner, đối tượng trên từng ở Đức trong một khoảng thời gian, song chưa có thông tin cụ thể về thời điểm người này nhập cảnh vào Đức.

Tuy không tiết lộ tên của đối tượng và chưa rõ người này đã được phê duyệt quy chế tị nạn tại Đức hay chưa, nhưng ông Holzner nhấn mạnh nhà chức trách Đức đã thu thập được bằng chứng cho thấy y có tư tưởng ủng hộ IS, đồng thời đã thu giữ các vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo bom.

Ông Holzner khẳng định công tác điều tra vẫn đang được tiến hành và cơ quan chức năng hiện tập trung làm rõ nghi vấn liệu đối tượng này đã từng liên hệ với các phần tử IS bên ngoài lãnh thổ Đức hay chưa.

Giới chức Đức đã ban bố cảnh báo ở mức cao, đề phòng nguy cơ IS tiến hành các vụ khủng bố sau khi IS nhận có liên quan tới 2 vụ tấn công xảy ra hồi tháng 7 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục