Đức bắt giữ một đối tượng vì tình nghi tài trợ cho khủng bố

Theo hãng tin DPA, cảnh sát và các công tố viên ở bang Saarland chỉ cho biết đối tượng 38 tuổi đến từ Saarbruecken bị bắt hôm 31/12/2016.
Đức bắt giữ một đối tượng vì tình nghi tài trợ cho khủng bố ảnh 1Cảnh sát chống khủng bố của Đức. (Nguồn: AP)

Ngày 2/1, giới chức Đức thông báo đã bắt giữ một đối tượng ở miền Tây nước này vì tình nghi tài trợ cho khủng bố.

Cảnh sát và các công tố viên ở bang Saarland, giáp với Pháp, cho biết sẽ công bố các thông tin chi tiết trong cuộc họp báo dự kiến diễn ra vào tối cùng ngày.

Theo hãng tin DPA, cảnh sát và các công tố viên ở bang Saarland chỉ cho biết đối tượng 38 tuổi đến từ Saarbruecken bị bắt hôm 31/12/2016.

Vụ bắt giữ được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ Đức đang tiếp tục triển khai các biện pháp an ninh tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là thủ đô Berlin – nơi vừa xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại chợ Giáng Sinh khiến 12 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục