Đức bỏ ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp 4 bên về Ukraine

Tại cuộc họp báo ngày 8/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel bỏ ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp bốn bên về vấn đề Ukraine trong tuần tới.
Đức bỏ ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp 4 bên về Ukraine ảnh 1Binh sỹ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc họp báo ngày 8/1 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Arseniy Yatsenyuk, Thủ tướng Đức Angela Merkel bỏ ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp bốn bên về vấn đề Ukraine trong tuần tới.

Thủ tướng Đức Merkel cho biết hiện các ngoại trưởng Đức, Nga, Ukraine và Pháp đang làm việc để chuẩn bị cho một cuộc gặp bốn bên "có thể diễn ra" tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Cuộc gặp này dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande.

Thủ tướng Merkel nói: "Liệu chúng tôi có thể đi tới một cuộc gặp như vậy hay không, những cuộc đàm phán trong những ngày tới sẽ trả lời."

Cho tới nay, chưa có thông tin nào chính thức xác nhận cuộc gặp bốn bên này sẽ diễn ra tại Astana vào tuần tới.

Theo kế hoạch, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev sẽ thăm Đức vào ngày 9/1.

Tại cuộc họp báo trên, Thủ tướng Đức và Ukraine cũng kêu gọi các bên liên quan thực thi kế hoạch hòa bình đã được thông qua hồi tháng 9/2014 ở Minsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục