Đức: Các biện pháp trừng phạt Nga không cản trở đối thoại

Thủ tướng Đức tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là cần thiết song điều này không cản trở việc đối thoại với Moskva.
Đức: Các biện pháp trừng phạt Nga không cản trở đối thoại ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/10, phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là cần thiết song điều này không cản trở việc đối thoại với Moskva.

Phát biểu trên của Thủ tướng Đức Merkel được đưa ra trước khi khi diễn ra hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) ở Milan (Italy), nơi bà Merkel cùng các nhà lãnh đạo khác của châu Âu lần đầu tiên sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiều tháng qua.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, bà Merkel đã miêu tả tình hình tại quốc gia Đông Âu này là “rất khó khăn."

Cũng trong bài phát biểu của mình, bà Merkel cho rằng cuộc khủng hoảng tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn chưa được giải quyết xong, đồng thời nhấn mạnh các nước thành viên trong khối cần phải áp dụng những quy định chặt chẽ về tài chính nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục