Đức cảnh báo các nước thành viên EU về những phản ứng vội vàng

Thủ tướng Đức cảnh báo các quốc gia thành viên EU cần tránh đưa ra những kết luận vội vàng về việc người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi khối, vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ chia rẽ sâu sắc trong châu Âu.
Đức cảnh báo các nước thành viên EU về những phản ứng vội vàng ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA)

Ngày 24/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo các quốc gia thành viên EU cần tránh đưa ra những kết luận vội vàng về việc người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi khối, vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ chia rẽ sâu sắc trong châu Âu.

Bà Merkel thừa nhận việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, là một đòn mạnh giáng vào châu Âu cũng như tiến trình thống nhất "lục địa già," song cho rằng những hậu quả của Brexit sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc liệu 27 thành viên khác trong EU có thể hiện sẵn sàng và có khả năng không đưa ra những kết luận vội vàng từ kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua ở Anh hay không.

Theo bà Merkel, việc đưa ra những ý kiến và đánh giá tiêu cực lúc này sẽ chỉ làm châu Âu chia rẽ hơn. Bà kêu gọi các nước thành viên “bình tĩnh và phân tích, đánh giá cẩn thận tình hình, trước khi cùng nhau đưa ra những quyết định đúng đắn.”

Theo kế hoạch, bà Merkel sẽ nhóm họp với các nhà lãnh đạo Pháp, Italy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tại thủ đô Berlin vào ngày 27/6 tới.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ mong muốn Liên minh châu Âu (EU) duy trì quan hệ đối tác vững chắc với LHQ sau khi Anh quyết định rời khỏi liên minh này.

Trong một tuyên bố, TTK LHQ nêu rõ "mong muốn EU tiếp tục là một đối tác vững chắc đối với Liên hợp quốc về các vấn đề phát triển và nhân đạo cũng như hòa bình và an ninh, bao gồm vấn đề di cư."

Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong giai đoạn "chuyển tiếp" đầy khó khăn khi Anh bắt đầu rời EU, liên minh này sẽ thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ lợi ích chung cho các công dân của mình, điều mà lịch sử chứng minh là EU đã làm rất tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục