Đức cảnh báo nguy cơ nổ ra "cuộc nổi dậy mới" của Palestine

Đức đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ bùng phát một "cuộc nổi dậy mới" sau khi nổ ra các vụ xung đột ở Jerusalem - 3 ngày trước khi Thủ tướng Israel có chuyến công du Berlin (Đức).
Đức cảnh báo nguy cơ nổ ra "cuộc nổi dậy mới" của Palestine ảnh 1Lực lượng an ninh Israel được triển khai đối phó với người biểu tình bạo động tại Issawiya, khu vực lân cận đông Jerusalem ngày 4/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

AFP đưa tin, Đức ngày 5/10 đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ bùng phát một "cuộc nổi dậy mới" sau khi nổ ra các vụ xung đột ở Jerusalem, 3 ngày trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chuyến công du Berlin (Đức).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer nói: "Điều có thể đang chờ đợi chúng ta giống như một cuộc nổi dậy mới. Chắc chắn nó không có lợi cho ai cả, nó không phải điều mà bất kỳ ai ở Israel cũng như bất kỳ chính trị gia có trách nhiệm nào của Palestine mong muốn. Đó là lý do tại sao phải tìm kiếm biện pháp và cách thức nối đàm phán nhằm đạt được một giải pháp lâu dài."

Từ hôm 3/10, nhiều thanh niên Palestine và lực lượng Israel đã đụng độ ở Bờ Tây và một số khu vực ở Đông Jerusalem, gây ra những cảnh tượng gợi nhớ lại các cuộc nổi dậy khởi phát năm 1987 và 2000./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục