Đức cảnh báo về tổn hại không thể hàn gắn trong quan hệ châu Âu-Mỹ

Tổng thống Đức quan ngại mối quan hệ giữa châu Âu với Mỹ có thể phải chịu những tổn hại không thể hàn gắn, đồng thời hối thúc Washington không nên nhìn nhận thế giới như một "võ đài đấm bốc."
Đức cảnh báo về tổn hại không thể hàn gắn trong quan hệ châu Âu-Mỹ ảnh 1Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: rp-online.de)

Theo Reuters, ngày 19/6, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã bày tỏ quan ngại rằng mối quan hệ giữa châu Âu với Mỹ có thể phải chịu những tổn hại không thể hàn gắn, đồng thời hối thúc Washington không nên nhìn nhận thế giới như một "võ đài đấm bốc."

Trong một bài phát biểu, ông Steinmeier, người từng hai lần đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Đức, nói: "Tôi không lo ngại nhiều về tương lai của nền dân chủ Mỹ bằng việc lo ngại cho tương lai của mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương của chúng ta. Tuy nhiên, những tổn hại của cú sốc ngày hôm nay có thể nghiêm trọng hơn, mang tính dài hạn, và trên hết là không thể hàn gắn được."

Ông Steinmeier đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nhôm thép của Liên minh châu Âu (EU) cũng như chỉ trích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục