Đức cáo buộc lính chính phủ Syria phạm tội ác chống lại loài người

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/11 đã cáo buộc binh sỹ chính quyền Syria phạm "các tội ác chống lại loài người," điều không thể bị bỏ qua.
Đức cáo buộc lính chính phủ Syria phạm tội ác chống lại loài người ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/11 đã cáo buộc binh sỹ chính quyền Syria phạm "các tội ác chống lại loài người," điều không thể bị bỏ qua.

Phát biểu khi nhận giải Hòa bình Seoul ở Berlin, bà Merkel nêu rõ: "Người dân đang bị đói, các cơ sở y tế bị tấn công, bác sỹ ngày càng thiếu và các bệnh viện bị phá hủy. Đây là những tội ác nghiêm trọng chống lại loài người. Chúng ta không thể bỏ qua điều đó."

Hôm 1/11, một phát ngôn viên nhân quyền của Liên hợp quốc cho rằng tất cả các bên giao tranh ở thành phố Aleppo của Syria có thể đang phạm tội ác chiến tranh thông qua việc tấn công bừa bãi vào các khu vực của dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục