Đức chỉ trích bình luận của Nhà Trắng khi so sánh ông Assad với Hitler

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert cho rằng trong thời hiện đại, những so sánh với hành động tàn bạo của Đức Quốc xã nói chung là "thiếu thận trọng."
Đức chỉ trích bình luận của Nhà Trắng khi so sánh ông Assad với Hitler ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 12/4, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert cho rằng trong thời hiện đại, những so sánh với hành động tàn bạo của Đức Quốc xã nói chung là "thiếu thận trọng," sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer lên tiếng xin lỗi về phát ngôn "thiếu nhạy bén" của mình khi so sánh Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và trùm phátxít Đức Adolf Hitler.

Trả lời trước báo giới khi được hỏi về những bình luận của ông Spicer, người phát ngôn này nói: "Trong thời hiện đại, bất cứ sự so sánh nào với những tội ác của Đức quốc xã đều chẳng có gì tốt đẹp cả."

Hôm 11/4, trả lời họp báo khi được hỏi về liên minh giữa Nga và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người phát ngôn Spicer tuyên bố: "Đến những kẻ xấu xa như Hitler cũng không hèn hạ đến mức sử dụng vũ khí hóa học."

Khi được một phóng viên yêu cầu xác minh câu nói này, ông Spicer nói: "Ý tôi là khí độc Sarin, hắn ta (Hitler) không sử dụng khí này đối với người dân của mình như cách Assad đang làm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục