Đức coi Trung Quốc là đối tác trong lĩnh vực công nghệ cao

Đức coi Trung Quốc không chỉ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức ở bên ngoài khối châu Âu mà còn là một đối tác trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao.
Đức coi Trung Quốc là đối tác trong lĩnh vực công nghệ cao ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel, Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải và tỷ phú Jack Ma tại Hội chợ Cebit 2015. (Nguồn: theage.com.au)

Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong một phát biểu mới đây tại Hội chợ Công nghệ thông tin thường niên (Cebit) ở Hannover, đã khẳng định rằng Trung Quốc không chỉ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức ở bên ngoài khối châu Âu mà còn là một đối tác trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao của nước này.

Thủ tướng Merkel hoan nghênh sự có mặt của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Cebit, và nhận định: trong một nền kinh tế số hóa, doanh nghiệp Đức và Trung Quốc đều có thế mạnh và điều này đang mở ra cơ hội để cả hai bên cùng hợp tác.

Đối với Đức, sự kiện này sẽ giúp thắt chặt thêm nữa mối quan hệ song phương với Trung Quốc - một cường quốc về xuất khẩu, trong bối cảnh hai nước đang cố gắng thích nghi với một nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng công nghệ hóa.

Tham gia hội chợ này (kéo dài từ 16-20/3) Jack Ma, người sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, phát biểu rằng “cả thế giới trong vòng 30 năm tới chắc chắn sẽ thay đổi”. Nếu như những cuộc cách mạng công nghệ trước đây đã giải phóng sức mạnh của con người về mặt vật lý thì cuộc cách mạng này sẽ giải phóng sức mạnh về trí thức.

Hội chợ Cebit 2015 quy tụ sự tham gia của 3.300 công ty đến từ 70 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, diện tích trưng bày năm nay tăng 6% so với năm trước.

Là đối tác chính tham gia hội chợ, Trung Quốc - thị trường thông tin và công nghệ thông tin lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới - có 600 doanh nghiệp tham gia. Trung Quốc hiện là quốc gia có khoảng 100 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ mạng viễn thông 4G, là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức ngoài châu Âu.

Năm ngoái, giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 150 tỷ euro (157 tỷ USD). Đức và Trung Quốc tuyên bố năm 2015 sẽ một năm của “đổi mới hợp tác”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục