Đức đã chuyển 210 tấn vàng dự trữ về nước trong năm 2015

Trong năm 2015, Đức đã chuyển 210 tấn vàng về nước, nâng tổng cộng lương vàng dự trữ lên 3.381 tấn và trở thành nước có lượng vàng dự trữ quốc gia lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.
Đức đã chuyển 210 tấn vàng dự trữ về nước trong năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) ngày 27/1 cho biết lượng vàng dự trữ quốc gia mà họ đã chuyển từ nước ngoài về nước trong năm 2015 là 210 tấn, trong đó có khoảng 110 tấn từ Pháp và chừng 100 tấn từ Mỹ.

Theo số liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, với 3.381 tấn vàng tổng cộng tính đến tháng 1/2016, Đức hiện là nước có lượng vàng dự trữ quốc gia lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Trong nhiều thập niên qua, lượng vàng dự trữ quốc gia của Đức đã được cất gửi tại các kho vàng của các ngân hàng trung ương khác trên thế giới như ở Paris (Pháp), London (Vương quốc Anh) và New York (Mỹ) .

Còn theo số liệu của Bundesbank, ngân hàng này hiện đang gửi 1.347,4 tấn vàng tại chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), 434,7 tấn vàng tại trụ sở ở London của Ngân hàng Anh, và 196,4 tấn vàng tại Banque de France (Ngân hàng Pháp) ở Paris.

Trước đó, theo kế hoạch mới về dự trữ vàng mà Bundesbank đưa ra năm 2013, ngân hàng này quyết định đưa 674 tấn vàng từ nước ngoài về nước cho đến năm 2020 và sẽ cất trữ 50% số vàng dự trữ quốc gia ở trong nước.

Kể từ năm 2013, Bundesbank đưa về Frankfurt 366,3 tấn vàng, trong đó 177,3 tấn từ Paris và 189 tấn từ New York./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục