Đức: Đa số người dân lo ngại sẽ bị tấn công khủng bố năm 2016

Đức: Đa số người dân lo ngại sẽ bị tấn công khủng bố trong năm 2016

Theo kết quả thăm dò do Viện thăm dò Emnid thực hiện cho báo Hình ảnh Chủ Nhật, 56% số người Đức được hỏi lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở nước này trong năm nay.
Đức: Đa số người dân lo ngại sẽ bị tấn công khủng bố trong năm 2016 ảnh 1Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại sân bay Frankfurt, sau các vụ tấn công khủng bố ở Brussels. (Nguồn: THX/TTXVN)

Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do Viện thăm dò Emnid thực hiện cho báo Hình ảnh Chủ Nhật ngày 27/3 cho biết, đa số người Đức lo ngại về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở nước này trong năm 2016.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người có ý kiến trái ngược dù vừa xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Brussels (Bỉ), khiến hàng trăm người thương vong.

Theo kết quả thăm dò, 56% số người Đức được hỏi lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở nước này trong năm nay, trong khi chỉ có 38% tin tưởng sẽ không thể có khủng bố ở nước này.

Cũng theo kết quả thăm dò, 56% số ý kiến được hỏi bày tỏ không lo sợ khủng bố và 42% có ý kiến ngược lại sau các vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào một sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Thomas de Maizière, Chính phủ Đức không thấy có dấu hiệu về một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Đức, dù tình hình hiện nay vẫn căng thẳng.

Ông Maizière cũng kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hợp tác chặt chẽ với tình báo Mỹ, đồng thời coi sự hợp tác này giờ đây "quan trọng hơn bao giờ hết" trong cuộc chiến chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục