Đức đăng cai cuộc họp Nhóm Normandy về khủng hoảng Ukraine

Thứ trưởng ngoại giao các nước Đức, Pháp, Ukraine và Nga sẽ gặp nhau tại thủ đô Berlin vào ngày 30/5 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine theo thể thức Nhóm Bộ tứ Normandy.
Đức đăng cai cuộc họp Nhóm Normandy về khủng hoảng Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm Bộ tứ Normandy sau cuộc đàm phán ở Munich ngày 18/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer ngày 29/5 thông báo thứ trưởng ngoại giao các nước Đức, Pháp, Ukraine và Nga sẽ gặp nhau tại thủ đô Berlin vào ngày 30/5 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine theo thể thức Nhóm Bộ tứ Normandy.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Schaefer nói: "Cuộc họp nhằm xem lại tình hình hiện nay trên thực địa liên quan tới lệnh ngừng bắn và tất cả các cam kết khác theo các thỏa thuận Minsk."

[Nga chỉ trích Ukraine về tình trạng gia tăng căng thẳng tại Donbass]

Theo người phát ngôn, cuộc họp còn có sự tham dự của một đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Các nhà ngoại giao đang tìm cách khắc phục những bất đồng giữa Nga và Ukraine về việc thực thi thỏa thuận Minsk năm 2015, vốn do Đức và Pháp làm trung gian, cho khu vực miền Đông hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát của quốc gia Đông Âu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục