Đức đề xuất cung cấp pháo tự hành cho quân đội Litva

Đức ngày 15/4 đã bày tỏ mong muốn bán các bích kích pháo cơ động cho Litva trong bối cảnh quốc gia thành viên NATO vùng Baltic này đang tăng cường khả năng phòng thủ.
Đức đề xuất cung cấp pháo tự hành cho quân đội Litva ảnh 1Bích kích pháo loại PzH 2000 của Đức. (Nguồn: wikimedia.org)

Theo AFP, Đức ngày 15/4 đã bày tỏ mong muốn bán pháo tự hành cho Litva trong bối cảnh quốc gia thành viên NATO vùng Baltic này đang tăng cường khả năng phòng thủ.

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Vilnius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói: "Có khả năng (Đức) sẽ cung cấp 12 pháo tự hành cho Litva."

Tuy không tiết lộ giá bán nhưng ông von der Leyen khẳng định các chuyên gia sẽ vận dụng điều khoản "đoàn kết" khi hoàn tất thỏa thuận này vào tháng tới.

Theo truyền thông Đức, loại khí tài này đã được Berlin sử dụng ở Afghanistan và hiện có giá 16 triệu USD.

Trong khi đó, Đại tá quân đội Romualdas Petkevicius, người phụ trách hoạt động mua sắm vũ khí của Litva, nhấn mạnh Vilnius "muốn đẩy nhanh thương vụ này", đồng thời bày tỏ hy vọng lô bích kích pháo trên sẽ được chuyển giao trong năm tới.

Litva đang tìm mua các pháo tự hành loại PzH 2000. Đại tá Petkevicius còn cho biết quốc gia vùng Baltic này cũng đang cân nhắc mua xe bọc thép chiến đấu loại Boxer của Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục