Đức điều tra quan hệ của cơ quan tình báo với NSA

Đức sẽ điều tra mối quan hệ giữa các cơ quan tình báo nước Đức với Mỹ sau khi chương trình do thám của Mỹ bị tiết lộ.
AFP đưa tin ngày 22/7, chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo sẽ điều tra mối quan hệ giữa các cơ quan tình báo nước này với các cơ quan tình báo của Mỹ khi chương trình do thám trên mạng của Mỹ bị cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ.

Đây là động thái phản hồi lại thông tin do tuần san Der Spiegel đưa ra, theo đó nói rằng tài liệu do Snowden cung cấp cho biết các cơ quan của Đức hợp tác chặt chẽ với Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ (NSA) và sử dụng phần mềm do thám Internet XKeyscore của cơ quan này.

Cơ quan tình báo nội địa của Đức BfV cho biết chỉ thử nghiệm công cụ Internet trên, được Der Spiegel cho là có thể lưu trữ lượng dữ liệu chuyển tải qua mạng Internet trong vài ngày và các nội dung cũng như từ khóa được nhập vào những công cụ tìm kiếm trực tuyến và Google Maps.

[Đức hối thúc ký thỏa thuận toàn cầu bảo vệ dữ liệu]

Tài liệu của Mỹ còn ca ngợi sự "nhiệt tình" của Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) Gerhard Schindler trong việc hợp tác chặt chẽ với NSA, đồng thời nói rằng Chính phủ Đức đã chỉnh sửa cách diễn giải của luật bảo vệ quyền riêng tư để cho phép chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục