Đức đóng cửa các cơ quan đại diện ở Thổ Nhĩ Kỳ vì vấn đề an ninh

Trước "nguy cơ nghiêm trọng" về khả năng xảy ra tấn công, Berlin đã cho đóng cửa Đại sứ quán Đức cũng như tất cả các cơ quan đại diện lãnh sự và cơ sở giáo dục của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức đóng cửa các cơ quan đại diện ở Thổ Nhĩ Kỳ vì vấn đề an ninh ảnh 1Đại sứ quán Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa. (Nguồn: dw.com)

Trước "nguy cơ nghiêm trọng" về khả năng xảy ra tấn công nhằm vào các cơ sở của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/9 Berlin đã cho đóng cửa Đại sứ quán Đức cũng như tất cả các cơ quan đại diện lãnh sự và cơ sở giáo dục của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức Đức cho hay, Berlin đã nhận được những thông tin về khả năng xảy ra tấn công khủng bố vào các cơ sở, kể cả các trường học của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc đóng cửa các cơ sở tại Ankara như là biện pháp phòng ngừa để bảo vệ nhân viên, giáo viên và học sinh.

Hiện chưa rõ lực lượng đứng sau các mối đe dọa nêu trên. Tuy nhiên trong vài tháng qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó đối tượng thực hiện là lực lượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục