Đức dự định triển khai thêm máy bay AWACS tới Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Đức dự định tiếp tục triển khai thêm các máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) để tham gia các sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức dự định triển khai thêm máy bay AWACS tới Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Máy bay AWACS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo Hình ảnh Chủ nhật của Đức, Quân đội Đức dự định tiếp tục triển khai thêm các máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) để tham gia các sứ mệnh của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo trên, NATO muốn tăng cường bảo vệ vùng trời của quốc gia thành viên Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó sẽ triển khai tại nước này các máy bay AWACS Boeing E-3.

Trước đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức đã gửi bức thư liên quan tới các ủy ban chuyên trách của Quốc hội nước này về đề nghị triển khai các máy bay nêu trên.

Trong thư có đoạn: "Quân đội Đức dự định tạm thời triển khai các máy bay AWACS từ căn cứ Geilenkirchen (bang miền Tây Nordrhein-Westfalen) tới Konya ở Thổ Nhĩ Kỳ."

Hiện Bộ Quốc phòng Đức chưa thông báo thời điểm cũng như số binh sỹ sẽ được triển khai cùng các máy bay AWACS tới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nguồn tin từ Chính phủ Đức, hoạt động này không đòi hỏi phải được Quốc hội thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục