Đức giúp hơn 1,5 tỷ euro cho các dự án môi trường ở Việt Nam

Bằng nguồn vốn ODA, Chính phủ Đức đã cung cấp cho Việt Nam hơn 1,5 tỷ euro để đầu tư hiệu quả vào 3 lĩnh vực chính gồm đào tạo nghề, môi trường-chống biến đổi khí hậu và năng lượng.
Đức giúp hơn 1,5 tỷ euro cho các dự án môi trường ở Việt Nam ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Chiều 1/11, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), Chương trình quản lý nước thải (WMP) của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Dự án Hợp tác hiệp hội Đức-Việt nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (DEVIWAS) của Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức (GWP) đã tổ chức Hội nghị “Khởi động hợp tác giữa GIZ-GWP-DEVIWAS kết nối năng lực ngành nước Việt-Đức.”

Đây là một trong những hoạt động tích cực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam .

Tham dự hội nghị, có ông Gunther Adler, Quốc vụ khanh Bộ Liên bang về môi trường, xây dựng, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân Đức; ông Olaf Malchow, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Michael Prange, Giám đốc Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức (GWP); bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam… cùng lãnh đạo các doanh nghiệp cấp, thoát nước chủ chốt các vùng miền của hai nước Việt Nam và Đức.

Tại hội nghị, đại diện Chính phủ, các tổ chức, Hiệp hội của hai nước đã phát biểu nêu bật hiệu quả hợp tác giữa 2 nước về ngành nước trong thời gian qua.

Thông qua cầu nối là Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức, Tổ chức hợp tác phát triển Đức và Hội Cấp thoát Việt Nam, những năm qua, bằng nguồn vốn ODA, Chính phủ Đức đã cung cấp cho Việt Nam hơn 1,5 tỷ euro để đầu tư hiệu quả vào 3 lĩnh vực chính trong nước là đào tạo nghề, môi trường-chống biến đổi khí hậu và năng lượng.

Đức giúp hơn 1,5 tỷ euro cho các dự án môi trường ở Việt Nam ảnh 2Ông Gunther Adler, Quốc vụ khanh Bộ Liên bang về môi trường, xây dựng, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân Đức phát biểu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Bên cạnh đó, các bài phát biểu cũng nhấn mạnh quyết tâm của các dự án của các tổ chức, hiệp hội đang theo đuổi ở Việt Nam như theo đuổi, cải thiện chính sách và tăng cường năng lực một cách bền vững cho ngành thoát nước và xử lý nước thải; hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chuyển giao công nghệ…

Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết 3 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các đơn vị của hai nước gồm Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa GWP-Dự án DEVIWAS và Học viện quản lý cán bộ xây dựng và đô thị; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa GWP/DEVIWAS, VWSA và Công ty Tilia GMBH của Đức; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty Thoát nước Dresden với sự chứng kiến của đại diện quan chức Chính phủ của hai nước.

Hiện, phía Việt Nam đang tích cực phối hợp với phía đơn vị bạn để xúc tiến thành tiến thành lập Trung tâm năng lực ngành nước Việt Nam với sự hỗ trợ từ phía Chính phủ Đức. Theo đó, phía Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ công cụ, kỹ thuật, các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đi tham quan học hỏi kinh nghiệm… trong đó ​có việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực ban đầu là 20 giảng viên để phục vụ hoạt động của Trung tâm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục