Đức hoàn tất việc đưa trên 370 tấn vàng dự trữ từ Pháp về nước

Ngân hàng Trung ương Đức ngày 23/8 thông báo đã hoàn tất việc đưa về nước số vàng dữ trữ mà ngân hàng này cất giữ ở Pháp trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nhanh hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.
Đức hoàn tất việc đưa trên 370 tấn vàng dự trữ từ Pháp về nước ảnh 1Số vàng được đưa về nước tại Ngân hàng Trung ương Đức ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) ngày 23/8 thông báo đã hoàn tất việc đưa về nước số vàng dữ trữ mà ngân hàng này cất giữ ở Pháp trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nhanh hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.

Thông báo cho biết Bundesbank đã đưa hơn 100 tấn vàng cuối cùng từ thủ đô Paris của Pháp về nước, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu là đưa toàn bộ 374 tấn vàng từ Paris và 300 tấn từ New York về Đức vào năm 2020.

Riêng trong năm 2016, trên 216 tấn vàng đã được đưa về kho dự trữ ở Frankfurt, trong đó 111 tấn từ New York và 105 tấn từ Paris.

Hồi năm 2013, thời điểm mới chỉ có khoảng 31% số vàng dự trữ của Đức (tương đương khoảng 1.036 tấn) được giữ ở Frankfurt, Bundesbank thông báo chậm nhất tới năm 2020, một nửa số số vàng dự trữ của Đức (3.387 tấn) sẽ được giữ ở Frankfurt.

[Berlin lôi kéo các đại gia ngân hàng thế giới sau Brexit]

Với số vàng lớn như vậy, Đức hiện có số vàng dữ trữ lớn thứ hai thế giới, với khoảng 270.000 thỏi vàng, trị giá khoảng 120 tỷ euro.

Hiện số vàng đang được giữ tại Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ở New York là 1.236 tấn và trong tương lai đây vẫn là một nơi cất giữ vàng quan trọng của Đức, trong khi Ngân hàng trung ương Anh đang giữ 432 tấn và Frankfurt giữ 1.710 tấn. 

Trước đó, trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Đức đã cất giấu phần lớn số vàng dự trữ ở nước ngoài tại những thành phố như London (Anh), Paris và New York. Kể từ năm 2013, Bundesbank đã tiến hành đưa vàng từ Paris (Pháp) và New York (Mỹ) về trụ sở ngân hàng này ở thành phố Frankfurt, song vẫn giữ nguyên số vàng cất giữ ở London (Anh).

Trong hai năm đầu tiên, Đức đã đưa tổng cộng 157 tấn vàng về kho ở Frankfurt. Trong năm 2015 cũng đã có nhiều tấn vàng được đưa về từ nước ngoài, song vì lý do an ninh, Bundesbank không tiết lộ thông tin chi tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục