Đức huy động 10.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị Ngoại trưởng OSCE

Để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thường niên cấp ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khai mạc ngày 8/12, tại Hamburg, Đức đã huy động hơn 10.000 cảnh sát bảo vệ.
Đức huy động 10.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị Ngoại trưởng OSCE ảnh 1(Nguồn: Tass)

Hội nghị thường niên cấp ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã khai mạc ngày 8/12, tại thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức.

Để đảm bảo an ninh cho sự kiện này, Đức đã huy động hơn 10.000 cảnh sát bảo vệ.

Tham gia hội nghị kéo dài 2 ngày này có 57 ngoại trưởng đến từ các nước thành viên OSCE, cùng tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác Đông-Tây; tình hình Syria; cuộc xung đột ở Ukraine và đàm phán kiểm soát vũ khí cũng như hợp tác kinh tế.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, người đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên OSCE, đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của OSCE trong nỗ lực lượng gìn giữ hòa bình và đảm bảo an ninh tại châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.

Hiện tổ chức này cũng đã triển khai nhân viên tới giám sát những nỗ lực hòa bình ở Ukraine.

Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Đức Steinmeier lần lượt có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong tối 7/12 để thảo luận về tình hình tại Syria.

Chi tiết cuộc gặp giữa hai vị ngoại trưởng không được tiết lộ, trong khi Ngoại trưởng Đức cho biết ông đã kêu gọi phía Nga thực hiện "lệnh ngừng bắn nhân đạo một ngày" ngay lập tức tại thành phố Aleppo của Syria để hỗ trợ hoạt động viện trợ cho hàng trăm nghìn người dân Syria đang mắc kẹt ở đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục