Đức: Kết thúc chiến dịch truy quét nghi can, tài trợ khủng bố

Trong đợt truy quét các nghi can khủng bố và tài trợ khủng bố tại Đức ngày 25/10, lực lượng cảnh sát và điều tra đã lục soát 13 khu nhà tại 5 bang ở Đức, song không có người bị bắt.
Đức: Kết thúc chiến dịch truy quét nghi can, tài trợ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Đức tuần tra tại Dresden ngày 3/10 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Trong đợt triển khai truy quét các nghi can khủng bố và tài trợ khủng bố tại Đức ngày 25/10, lực lượng cảnh sát và điều tra đã lục soát 13 khu nhà tại 5 bang ở Đức, song không có người bị bắt.

Theo Cục hình sự (LKA) bang Thuringen, chiến dịch truy quét nhằm điều tra những liên quan của 14 người tuổi từ 21-31 đang chờ xin quy chế tị nạn ở Đức với cáo buộc tài trợ khủng bố, trong đó nghi can chính là một người Nga gốc Chechnya.

Nghi can 28 tuổi này được cho là có ý định tham gia cuộc chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không có mối nguy cơ cụ thể nào xuất phát từ những người này và không ai bị bắt trong chiến dịch truy quét tại 5 bang, gồm Thuringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen và Bayern.

Phát ngôn viên LKA bang Thuringen không cho biết lý do không có người nào bị bắt trong đợt truy quét, song xác nhận các nhà điều tra đã thu giữ một chất bột trắng được cho là vô hại và hiện đang được mang đi thẩm định.

Chiến dịch ra quân đồng loạt nêu trên được thực hiện với sự phối hợp của cảnh sát hình sự bang Thuringen, các lực lượng đặc biệt cũng như cảnh sát sẵn sàng tác chiến và cảnh sát các bang triển khai chiến dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục