Đức khẳng định người Kurd tại Iraq bị tấn công bằng vũ khí hóa học

Bộ Quốc phòng Đức cho biết lực lượng người Kurd tại Iraq đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị tấn công bằng vũ khí hóa học cách đây vài ngày.
Đức khẳng định người Kurd tại Iraq bị tấn công bằng vũ khí hóa học ảnh 1Binh sỹ người Kurd tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức ngày 13/8 cho biết lực lượng người Kurd tại Iraq đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tấn công bằng vũ khí hóa học cách đây vài ngày.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức khẳng định "đã xảy ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học" ở Tây Nam Arbil, đồng thời cho biết một số tay súng người Kurd đã gặp các vấn đề về hô hấp trong khi những huấn luyện viên quân sự người Đức bình an vô sự.

Người phát ngôn này cũng cho biết "các chuyên gia Mỹ và Iraq từ Baghdad (Iraq) đang trên đường tới Iraq để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục