Đức không dẹp bỏ xe tăng Liên Xô ở Berlin

Đức không dẹp bỏ xe tăng Liên Xô ở Đài tưởng niệm Berlin

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng những người láng giềng Nga đã quyết định xây một Bức tường Berlin mới và quay lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Đức không dẹp bỏ xe tăng Liên Xô ở Đài tưởng niệm Berlin ảnh 1Xe tăng Liên Xô ở Đài tưởng niệm Berlin (Nguồn: AFP)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, phát ngôn viên Chính phủ Đức George Shtrayter cho biết nước này sẽ không vi phạm các thỏa thuận quốc tế và không dẹp bỏ chiếc xe tăng T-34 khỏi Đài Tưởng niệm liệt sĩ Xôviết ở Berlin.

Vị quan chức này nhắc lại rằng vào năm 1990, Đức đã ký văn kiện cam kết sẽ "tôn trọng, duy trì và tu bổ” Đài tưởng niệm được lập ở Đức vinh danh những người lính Xôviết đã hy sinh.

Hôm 14/4, báo Bild (Hình ảnh) của Đức cùng với nhà xuất bản B.Z. ở Berlin đã gửi đơn lên Quốc hội Đức yêu cầu loại bỏ chiếc xe tăng của Liên Xô trước đây khỏi Đài tưởng niệm Berlin. Cơ sở khiếu nại là tình hình liên quan đến Ukraine.

Được biết, Quốc hội Đức có ủy ban chuyên trách xem xét những kiến nghị như vậy.

Đài Tưởng niệm chiến sĩ Xôviết được dựng lên ở trung tâm thủ đô Đức vào năm 1945. Tại đây mai táng hơn 2.000 chiến sỹ Hồng quân Liên Xô, những người đã hy sinh trong chiến dịch chiếm thủ phủ Đức Quốc xã. Đài Tưởng niệm này đã đi vào lịch sử như một trong những biểu tượng của chiến thắng phát xít Đức.

Trong khi đó, ngày 16/4, Thủ tướng do phương Phương Tây dựng lên ở Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tố cáo Nga đang dựng một "Bức tường Berlin" mới.

Tuyên bố trong một cuộc họp chính phủ, ông Yatsenyuk nêu rõ: "Những sự kiện hôm nay... bắt đầu gây nguy hiểm cho châu Âu và Liên minh châu Âu (EU). Nay đã rõ những người láng giềng Nga đã quyết định xây một Bức tường Berlin mới và quay lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh".

Trước đó, trong một tuyên bố bên lề cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng EU ở Brussel hôm 4/3, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói: "Châu Âu rõ ràng đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ và một phần tư thập kỷ sau cuộc Chiến tranh Lạnh, mối hiểm họa từ nguy cơ chia cắt châu Âu lại hiện hữu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục