Đức kỷ niệm 125 năm chiếc ôtô đầu tiên ra đời

Đức tổ chức kỷ niệm 125 năm khai sinh chiếc ôtô đầu tiên, với bản quyền đăng ký dành cho Carl Benz - chiếc xe gắn máy ba bánh.
Năm nay, Đức tổ chức kỷ niệm 125 năm khai sinh chiếc ôtô đầu tiên, với bản quyền đăng ký dành cho Karl Benz - chiếc xe gắn máy ba bánh, với hy vọng thu hút những du khách say mê xe hơi.

Văn phòng du lịch quốc gia Đức lần đầu tiên đã đưa sự kiện của ngành công nghiệp ôtô làm chương trình thúc đẩy du lịch của năm và chỉ riêng ở vùng Baden-Wuerttemburg (phía Tây Nam nước Đức) với 200 sự kiện kéo dài từ tháng Năm đến tháng Chín.

Bất kỳ du khách nào tới Stuttgart (thủ phủ của vùng Baden-Wuerttemburg) đều không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng bảo tàng ôtô ở chân ngọn đồi cao của Stuttgart, được khánh thành năm 2006. Thang máy sẽ đưa du khách vào căn phòng lớn trưng bày những chiếc ôtô đầu tiên do Karl Benz và Gottlieb Daimler phát minh.

Hai hãng này sau đó đã sáp nhập thành Daimler trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1926. Bảo tàng trưng bày khoảng 160 chiếc ôtô đánh dấu sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô Đức, trong đó có xe mui kín từ thế kỷ 20 và những chiếc xe thể thao, trong một không gian nghệ thuật do các nghệ sĩ thiết kế.

Giám đốc bảo tàng, ông Michael Bock, nói rằng nhà tổ chức mong muốn chinh phục lớp công chúng mới là những người không chỉ yêu ôtô mà còn yêu thích nghệ thuật.

Ông cũng hy vọng bảo tàng sẽ đón tiếp lượng khách đến thăm tăng 5-10% năm nay, so với mức 650.000 triệu lượt người năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục