Đức lên kế hoạch đưa người tị nạn từ Hy Lạp về Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ liên bang Đức đang dự tính đưa người xin tị nạn bị bác đơn từ Hy Lạp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 4/4 tới.
Đức lên kế hoạch đưa người tị nạn từ Hy Lạp về Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Trẻ em trong những căn lều tạm tại Idomeni, Hy Lạp, gần biên giới với Macedonia ngày 10/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ liên bang Đức đang dự tính đưa người xin tị nạn bị bác đơn từ Hy Lạp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 4/4 tới.

Phát biểu tại Berlin ngày 30/3, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Christiane Wirtz cho biết hiện vẫn còn một số điểm cần phải hoàn tất để có thể bắt đầu lộ trình đưa người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các bên tham gia đang nỗ lực hết sức để có thể thực hiện kế hoạch này đúng thời điểm đã định.

Việc đưa người tị nạn bị từ chối vào Liên minh châu Âu (EU) về Thổ Nhĩ Kỳ được tiến hành sau khi hai bên nhất trí một kế hoạch hành động, theo đó những người tị nạn nhập cư Hy Lạp bất hợp pháp sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu tuần tới.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vấn đề bỏ ngỏ về tính pháp lý cũng như khâu tổ chức thực hiện.

Trong khi đó, những người tị nạn từ Hy Lạp đầu tiên được tái định cư đã tới Estonia.

Thông báo của Bộ Nội vụ Estonia cho biết một gia đình 5 người từ Iraq cùng 1 người Syria và 1 người Yemen ngày 29/3 đã tới nước này. Số người này đã được chuẩn bị chỗ ở tại Tallinn và Tartu.

Theo kế hoạch phân bổ của EU, trong 2 năm, Estonia sẽ tiếp nhận 550 người tị nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục