Đức: Liên minh cầm quyền đạt nhất trí về "gói tị nạn" thứ 2

Lãnh đạo ba đảng trong liên minh cầm quyền ở Đức nhóm họp tại Berlin đã đạt được nhất trí về gói biện pháp mới giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay.
Đức: Liên minh cầm quyền đạt nhất trí về "gói tị nạn" thứ 2 ảnh 1Người di cư Syria chờ để sang Hy Lạp sau khi bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tại Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, lãnh đạo ba đảng trong liên minh cầm quyền ở Đức nhóm họp tại Berlin đã đạt được nhất trí về gói biện pháp mới giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay.

Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Sigmar Gabriel cho biết ông và Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU)- Thủ tướng Angela Merkel, cùng Chủ tịch Đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer, đã đạt được thoả hiệp về gói tị nạn thứ hai.

Theo đó, việc đoàn tụ gia đình với các trường hợp người tị nạn "không bị truy bức trực tiếp" sẽ bị tạm hoãn trong 2 năm.

Điểm then chốt trong gói tị nạn thứ 2 này là việc thiết lập các trung tâm tiếp nhận đặc biệt nhằm đẩy nhanh việc xét duyệt hồ sơ của người tị nạn đến từ những nhóm nước cụ thể.

Ngoài ra, người xin tị nạn ở Đức tốt nghiệp thành công một khoá đào tạo nghề có thể ra làm việc ở Đức trong hai năm.

Bên cạnh đó, người tị nạn đến từ các nước Maroc, Algeria và Tunisia, vốn được xếp vào nhóm nước "an toàn", sẽ sớm bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, vấn đề này cần được sự phê chuẩn của Hội đồng liên bang (Thượng viện) Đức.

Theo kế hoạch, gói giải pháp tị nạn thứ hai sẽ sớm được đưa ra để thông qua tại Nội các trước khi được Quốc hội phê chuẩn.

Trong năm 2015, Đức đã tiếp nhận khoảng 1,1 triệu người tị nạn vào nước này, trong đó có 430.000 người Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục