Đức: Nguy cơ gây bất ổn xã hội từ làn sóng nhập cư cao kỷ lục

Số lượng người di cư đổ vào Đức cao kỷ lục kéo theo sự hình thành và lớn mạnh của các nhóm cực đoan bài di cư, gây nguy cơ bất ổn xã hội.
Đức: Nguy cơ gây bất ổn xã hội từ làn sóng nhập cư cao kỷ lục ảnh 1Nhân viên tình nguyện chuẩn bị thực phẩm chờ chuyến tàu đặc biệt chở hàng trăm người di cư tới Frankfurt am Main, miền tây nước Đức ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9, cơ quan mật vụ Đức cảnh báo số lượng người di cư cao kỷ lục đổ vào quốc gia này đang kéo theo sự hình thành và lớn mạnh của các nhóm cực đoan cánh hữu bài di cư. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh những cuộc biểu tình bài ngoại và xung đột liên tục nổ ra tại các thị trấn miến Đông nước Đức cuối tuần qua.

Phát biểu trên sóng truyền thanh quốc gia, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV - cơ quan tình báo nội địa) Hans-Georg Maassen cho biết cuộc khủng hoảng người di cư đang dẫn tới sự hình thành và lớn mạnh của các nhóm cực đoan cánh hữu.

Kéo theo đó là các nhóm cực tả đối lập và những mâu thuẫn xung đột cũng nổ ra gây mất ổn định, trong bối cảnh các nhóm cực đoan đang ngày càng có xu hướng sử dụng bạo lực nhiều hơn.

Tổng thống Đức Joachim Gauck cũng cảnh báo Đức chỉ có "khả năng hữu hạn" trong tiếp nhận người di cư, và những căng thẳng đang ngày càng gia tăng giữa người mới đến và cư dân địa phương.

Trong bài phát biểu đưa ra tối cùng ngày, ông Gauck cho rằng tiếp nhận người di cư là việc làm nhân đạo, tuy nhiên cần phải được cân nhắc với chính sách phù hợp bởi sau đó chính phủ sẽ phải giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, điều chỉnh thị trường lao động và giúp người nhập cư hòa nhập với cộng đồng.

Ông cũng kêu gọi tổ chức các cuộc tranh luận công khai nhằm tìm ra chính sách thỏa đáng cân bằng ý nguyện của các bên liên quan.

Các cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh những cuộc biểu tình phản đối tiếp nhận người di cư và những vụ đụng độ với cảnh sát nổ ra ngày càng nhiều hơn ở Đức, chủ yếu ở các thị trấn miền Đông. Lực lượng cảnh sát và quân đội đã được tăng cường nhằm bảo vệ các xe buýt đưa người di cư tới địa điểm tạm trú ở thị trấn Niederau, bang Saxony, miền Đông nước Đức sau một cuộc biểu tình của nhóm cánh hữu diễn ra tại đây ngày 25/9.

Trong khi đó, một cuộc biểu tình với sự tham gia của hơn 1.000 người cũng đã nổ ra tại nhiều thị trấn thuộc bang Mecklenburg-Western Pomerania. Còn tại thành phố Leipzig, sau cuộc biểu tình của khoảng 400 người bài đạo Hồi lại đến một cuộc biểu tình phản đối của hơn 1.000 người thuộc nhóm đối lập.

Không chỉ biểu tình, nhiều vụ tấn công phóng hỏa nhằm vào các địa điểm tạm trú cho người tị nạn cũng đã diễn ra. Có tới 22 cuộc tấn công phóng hỏa đã xảy ra kể từ đầu năm tới nay.

Trong một diễn biến liên quan, ít nhất 14 người bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra tại trại tị nạn gần thành phố Kassel miền Trung nước Đức ngày 27/9.

Hãng tin DPA đưa tin, trại tị nạn, nơi các cuộc đụng đổ xảy ra, là điểm tạm trú của 1.500 người đến từ 20 quốc gia khác nhau. Các cuộc đụng độ kéo dài vài giờ đồng hồ trước khi lực lượng cảnh sát can thiệp và lập lại trật tự. Trong số những người bị thương có 3 cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục