Đức: Nhiều người nhập viện do rò rỉ hóa chất từ một nhà máy

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 6/8 đã xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất tại một nhà máy hóa chất ở khu vực Billbrook thuộc thành phố Hamburg, miền Bắc nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 6/8 đã xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất tại một nhà máy hóa chất ở khu vực Billbrook thuộc thành phố Hamburg, miền Bắc nước này.

Khoảng 120 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, sơ tán người dân tới nơi an toàn.

Người phát ngôn lực lượng cứu hộ cho biết một bồn khí chưa rõ chủng loại đã bị rò rỉ tại nhà máy thuộc khu công nghiệp ở Billbrook.

Hơn 100 người đang trọ tại một khách sạn và những hộ dân gần nhà máy đã được sơ tán, trong đó hàng chục người cho biết đã có triệu chứng khó thở và cay mắt.

Ít nhất 9 người, kể cả cảnh sát và nhân viên cứu hộ, đã được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên không có trường hợp nào nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời chặn rò rỉ nguồn khí này khoảng 1 giờ sau đó.

Trong khi đó, nhà chức trách thành phố kêu gọi người dân trong khu vực và quanh vùng Billbrook đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào để hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng do nguồn khí bị phát tán ra không khí.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ sự cố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục