Đức nói đề nghị bắn vào người tị nạn là "vô nhân đạo và lố bịch"

Đức nói đề nghị nổ súng vào người tị nạn là "vô nhân đạo và lố bịch"

Đức đã bác bỏ đề nghị bắn người tị nạn trong trường hợp khẩn cấp, được đưa ra nhằm kiểm soát tốt hơn khu vực biên giới nước này trước tình trạng dòng người di cư ồ ạt đổ vào.
Đức nói đề nghị nổ súng vào người tị nạn là "vô nhân đạo và lố bịch" ảnh 1Dòng người tị nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Đức ngày 1/2 đã bác bỏ đề nghị bắn người tị nạn trong trường hợp khẩn cấp, vốn được lãnh đạo đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD)" đưa ra, nhằm kiểm soát tốt hơn khu vực biên giới của nước này trước tình trạng dòng người di cư ồ ạt đổ vào Đức.

Về đề xuất của Chủ tịch AfD Frauke Petry, Chánh Văn phòng Nội các và là Điều phối viên của Chính phủ trong cuộc khủng hoảng người tị nạn, ông Peter Altmaier nêu rõ: "Đề xuất này là vô nhân đạo và lố bịch. Không một người có lý trí nào có thể chấp nhận việc những người tay không đi tìm kiếm sự bảo vệ, thậm chí là trẻ nhỏ, bị bắn chết… AfD đã bộc lộ bản chất của họ với đề nghị đó."

Theo ông Altmaier, sẽ không có một binh sỹ hay cảnh sát nào của Đức làm điều đó.

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ AfD bất ngờ tăng mạnh trong thời gian qua, ông Altmaier cho rằng tỷ lệ ủng hộ đảng này sẽ sụt giảm bởi AfD là "đảng phản đối một cách đui mù" mà không có câu trả lời cho các vấn đề nước Đức đang phải đối mặt.

Theo ông, tỷ lệ ủng hộ sẽ sụt giảm chừng nào người dân nhận ra rằng Chính phủ Đức sẽ giải quyết thành công những thách thức liên quan cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Johannes Dimroth cũng tuyên bố sẽ không có cảnh sát nào của Đức được phép bắn vào những người đang tìm kiếm sự bảo vệ ở nước này.

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel yêu cầu Cục Bảo vệ Hiến pháp (BfV), cơ quan tình báo nội địa của Đức, theo dõi chặt chẽ AfD và không để đảng này đưa các khẩu hiệu của họ lên truyền hình.

Không chỉ Chủ tịch AfD đề nghị bắn người tị nạn, Phó Chủ tịch đảng này và là thành viên của Nghị viện châu Âu, bà Beatrix von Storch thậm chí còn có đề nghị gây sốc rằng trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát nên được phép bắn vào phụ nữ di cư cùng trẻ nhỏ, nhằm ngăn chặn người tị nạn vào Đức bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục