Đức, Pháp và Italy ngăn chế độ miễn thị thực cho Ukraine

Tại cuộc họp Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Đức, Pháp và Italy đã ngăn quyết định miễn thị thực cho Gruzia và Ukraine.
Đức, Pháp và Italy ngăn chế độ miễn thị thực cho Ukraine ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin Ukrinform dẫn một nguồn tin ngoại giao châu Âu ngày 9/6 cho biết Đức, Pháp và Italy đã ngăn quyết định miễn thị thực cho Gruzia và Ukraine.

Theo quan chức trên, trong ngày 10/6, Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận vấn đề bãi bỏ thị thực cho Ukraine, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ và Kosovo.

Nguồn tin được dẫn lời nói: "Ngay trước ngày xem xét việc miễn thị thực cho công dân Gruzia, Đức vẫn ngăn quyết định này, bày tỏ quan ngại về tình trạng mức độ tội phạm có tổ chức cao ở Gruzia. Ủng hộ Berlin trong vấn đề này là Pháp và Italy."

Nhà ngoại giao trên lưu ý rằng Ukraine và Gruzia, như được nêu trong các báo cáo của Ủy ban châu Âu, đã thực hiện rõ ràng tất cả các tiêu chí và đủ điều kiện để bãi bỏ thị thực. Do đó, 25 nước EU muốn Đức, Pháp và Italy giải thích nguyên nhân chậm trễ trong việc miễn thị thực cho các đối tác trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục