Đức quan ngại nếu ông Trump muốn cải thiện quan hệ với Nga

Nếu ông Trump muốn cải thiện quan hệ với Điện Kremlin, điều đó có thể khiến Đức quan ngại, trong bối cảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ EU mở rộng các lệnh trừng phạt Nga.
Đức quan ngại nếu ông Trump muốn cải thiện quan hệ với Nga ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Hershey, bang Pennsylvania ngày 15/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 6/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho biết giới chức nước này, những người đã tiếp xúc với các thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, không thể hiểu được chính quyền của Trump muốn theo đuổi kiểu chính sách đối ngoại và an ninh gì.

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Schaefer nói: "Rốt cuộc vẫn chưa có một bức tranh rõ ràng, mạch lạc và toàn diện về kiểu chính sách an ninh và đối ngoại mà chính quyền sắp tới của Mỹ muốn theo đuổi trên thế giới."

Ông Trump đã nhiều lần ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và chỉ định những nhân vật được cho là thân thiện với Moskva vào các vị trí cấp cao trong chính quyền sắp tới.

Nếu ông Trump muốn cải thiện quan hệ với Điện Kremlin, điều đó có thể khiến Đức quan ngại, trong bối cảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) mở rộng các lệnh trừng phạt Nga vì vai trò của Moskva trong cuộc xung đột ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục